NhungYRoi-ChinhTam

Những ý rời

1.

Ở Việt Nam, dường như sự phát triển về mưu trí, mưu lược xẩy ra khá muộn so với lịch sử nhân loại. Sự chất phác là bản chất chính. Cha con Mỵ Châu bị lừa một cách rất dễ dàng. Có lẽ vì thế nên để chiến thắng (cả thiên nhiên và xã hội) dân tộc Việt Nam chủ yếu dùng sức lực chứ chưa phải là trí lực. Thánh Gióng là biểu tượng của sức khỏe. Sơn Tinh cũng vậy. Những chuyện cổ tích cổ nhất là chuyện về sức khỏe: Lý Ông Trọng, Ông Ồ, Ải Lậc Cậc… Nhưng khi phải dùng trí lực thì trí tuệ, mưu lược phát triển rất nhanh, rất đặc sắc và thông minh.

2.

Cái đầu tiên để con người tự xác lập cương vị người của mình là sự xấu hổ. Bởi vậy tình cảm xấu hổ là tình cảm quan trọng nhất. Nếu không có tình cảm này thì con người chỉ là con người tiền Eva, nghĩa là chưa thành người.

3.

Khi con người nhân danh công lý thì rất có khả năng công lý bị bóp méo, bị uốn bẻ. Công lý phải nhân danh con người. Tòa án nhân danh công lý để thực hiện công bằng hay chính công lý phải dựa vào tòa án như một công cụ để thể hiện mình?

Chính Tâm